Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Liên minh châu Âu thông qua những quy định mới để nhập cảnh vào vùng EU

Thứ sáu, 06/07/2018 | 00:03
Hệ thống này bắt đầu làm việc vào năm 2021.

Nghị viện châu Âu nhất trí thông qua quyết định thành lập hệ thống tự động châu Âu mới và thông tin cho những chuyến đi vào vùng Shengen (ETIAS): "Những công dân không thuộc các nước thành viên EU, được hưởng chế độ miễn visa, cần nhận được sự cho phép trước chuyến đi vào EU theo quy định mới, được Nghị viện châu Âu thông qua hôm thứ năm".
Hệ thống ETIAS cho phép nhận được kiểm tra bổ sung các khách du lịch được miễn thị thực và các đối tượng có thể gây mối đe dọa an ninh, những người nhập cư trái phép cùng các nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm.

Những công dân của hơn 60 quốc gia được miễn thị thực vào Liên minh châu Âu, trong đó có Ukraine cần kê khai điện tử trước chuyến đi của mình (tên họ, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, giới tính, thông tin về giấy tờ để du lịch (nước cấp, hạn), địa chỉ nhà ở, và nước EU đầu tiên đặt chân tới. Giá trả cho dịch vụ này 7€. Người già trên 70 tuổi và trẻ em dưới 18 được miễn phí.

Người kê khai cũng phải thông tin cho chính quyền về bất cứ tiền án, tiền sự trước đó và những vi phạm hình sự mắc phải, địa điểm từng ở những nơi xảy ra chiến sự trong vòng 10 năm cuối.
Nếu phạm phải tội khủng bố, thời hạn khai báo phải kéo dài 20 năm, phải giải thích cặn kẽ về ngày, nơi bị kết án.
Đơn kê khai sẽ được hệ thống tự động xử lý. Phần lớn kết quả nhận được rất nhanh chóng, hầu như tức thì.

Theo segodnia.