Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Liên hợp quốc (OOH) nêu kịch bản xấu hậu Covid-19

Thứ tư, 08/07/2020 | 02:20
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antoniny Guterris tuyên bố, Covid-19 làm trầm trọng thêm tình hình bất bình đẳng vốn đã có bên trong mỗi nước và giữa các quốc gia. Sau khi kết thúc Covid-19, thế giới chỉ có hai kịch bảm phát triển tiếp theo.

Điều này được nêu trong bài báo đăng trên tạp chí toà soạn Aftinbladet.
Tổng thư ký OOH nêu rõ, ông chỉ nhìn thấy có khả năng sẽ xảy ra 2 kịch bản đối với thế giới sau khi kết thúc đại dịch:

Kịch bản lạc quan và bi quan.

Trong kịch bản bi quan xảy ra đại suy thoái, kèm theo bài ngoại và cách ly giữa các nước:
"Nếu kịch bản đó xảy ra, chúng ta sẽ thấy tăng sự cách ly giữa các nước, chủ nghĩa dân tuý và bài ngoại. Mỗi nước sẽ tự hành động - hoặc là theo cách gọi là liên minh, muốn hợp tác chỉ trong một số công việc cụ thể".

Tổng thư ký Liên hợp quốc nói thêm, trong trường hợp như vậy, có thể chờ đợi sự bắt đầu của cuộc đại suy thoái toàn cầu, với thời gian từ 5-7 năm.
Còn trong kịch bản khách quan - thành công kế hoạch khôi phục lại toàn bộ nền kinh tế và giúp đỡ các nước đang phát triển. Và trong kịch bản này, có thể vacxin hiệu quả chống Covid-19 được chế tạo thành công trong vòng thời gian 9 tháng gần tới đây.

"Nếu tất cả diễn ra như vậy , thì kinh tế sẽ dần dần khôi phục, chúng ta sẽ chuyển động theo hướng cần thiết, để sau khoảng từ 2 đến 3 năm, trở về cuộc sống bình thường".

Theo lời Tổng thư ký Liên hợp quốc, hiện thật khó hiểu, thế giới sẽ đi theo hướng nào, nhưng cần làm tất cả vì kịch bản thứ nhất, nhưng cũng cần chuẩn bị cho kịch bản thứ hai.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN