Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Liên hợp quốc: Các thủy thủ Ukraine bị Nga bắt cần được coi là tù binh quân sự

Thứ tư, 13/03/2019 | 00:08
Đụng độ một lần duy nhất cũng đủ cơ sở để áp dụng Công ước thứ ba Jenevo.

Ủy ban cao ủy Liên hợp quốc công nhận, các thủy thủ Ukraine bị phía Nga bắt giữ, được coi là tù binh quân sự. Đó là nội dung trong bản báo cáo thứ 25 của Cao Ủy liên hợp quốc về tình hình con người tại Ukraine, giai đoạn từ 16/11/2018 đến 25/2/2019.

Và sau đây là nội dung bản báo cáo Ủy ban cao ủy OOH: “Các thành viên thủy thủ đoàn thuộc các tàu Ukraine bị bắt ngày 25/11/2018 bởi chính quyền Nga tại eo biển Kerch, có thể được coi là tù binh quân sự và được bảo vệ dưới sự bảo trợ của Công ước thứ 3 Jenevo”.

Ủy ban nêu rõ, giữa Nga và Ukraine tiếp tục khủng hoảng vũ trang mang tính quốc tế và chỉ cần một lần đụng độ duy nhất tại biển Đen có thể đủ cơ sở để áp dụng quy chế quyền nhân đạo quốc tế, liên quan đến khủng hoảng vũ trang.

Theo lb.ua