Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Lãnh đạo Ucraina bác bỏ thông tin nới lỏng các biện pháp phòng dịch

Thứ tư, 08/04/2020 | 18:28
Ở thời điểm hiện nay chưa thể nói đến khả năng nới lỏng các biện pháp phòng dịch, đặc biệt là trong bối cảnh có nguy cơ xảy ra tụ tập đông người vào dịp lễ Phục Sinh sắp tới.

Đó là lập trường chung đã được thông qua tại cuộc họp lãnh đạo nhà nước Ucraina dưới sự chủ trì của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cũng như cuộc họp Chính phủ ngày hôm nay, 8/4/2020.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, chế độ cách ly xã hội đang là cứu cánh cho Ucraina. Hơn nữa, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng kêu gọi Chính phủ các nước trên thế giới không nới lỏng các biện pháp phòng dịch.

Còn Thủ tướng Denis Shmygal tuyên bố, nếu tình hình dịch bệnh có chiều hướng thuyên giảm, thì cũng phải sang tháng 5 mới có thể nói về khả năng nới lỏng các chế độ cách ly phòng dịch.

Thủ tướng Shmygal khẳng định, thông tin phát tán trên các phương tiện đại chúng về khả năng nới lỏng các biện pháp phòng dịch từ ngày 14 tháng 4, chỉ là tin giả và điều này không thể xảy ra. Ông nhấn mạnh, chế độ cách ly xã hội hiện nay có thời hạn đến ngày 24/4 và nhiều khả năng sẽ được gia hạn đến tháng 5.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ucraina Oleksiy Danilov gọi thông tin về khả năng nới lỏng các biện pháp phòng dịch trong tháng 4 là hành động "xuyên tạc thông tin vô trách nhiệm" và là "một phần chiến dịch truyền thông chống Ucraina, gây hoang mang dư luận".

Ông Danilov cũng khẳng định, Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng chưa chuẩn bị bất cứ đề xuất nào về việc nới lỏng chế độ cách ly phòng dịch ở thời điểm này. Ông kêu gọi người dân không nên tin vào những nguồn tin chưa được kiểm chứng.

Như tin đã đưa, trong cuộc họp báo sáng hôm nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Ucraina - Cục trưởng Cục Vệ sinh dịch tễ Victor Lyashko đã tuyên bố, vấn đề nới lỏng các biện pháp phòng dịch chỉ có thể được xem xét sau ngày 18/4/2020.

Theo TTQH