Ý kiến này được ông cho biết trong cuộc phỏng vấn cho hãng RBK-Ucraina, ngày 23/7/2019, khi được hỏi về lời phát biểu của Chánh văn phòng Tổng thống Andrei Bogdan về vấn đề ngôn ngữ quốc gia.
Ông Razumkov tuyên bố, phát ngôn của ông Bogdan rằng có thể sẽ cần trao cho tiếng Nga quy chế ngôn ngữ địa phương tại vùng Donbass chỉ là quan điểm cá nhân. Mặc dù quan điểm này không trái ngược với thỏa thuận Minsk, nhưng cần có sự thảo luận.
“Làn ranh đỏ duy nhất đã được Tổng thống vạch ra và tuyên bố - đó là: chỉ có tiếng Ucraina là ngôn ngữ quốc gia duy nhất của chúng ta”, - ông nhấn mạnh.
Nhà lãnh đạo đảng “Đầy tớ nhân dân” không loại trừ sẽ có đối thoại về khả năng sử dụng rộng rãi tiếng Nga và điều này là phù hợp với Hiến chương châu Âu về ngôn ngữ, đồng thời không trái ngược với Hiến pháp Ucraina.
Ông tuyên bố, đây là một nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh và giành lại những người đang sống tại các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm.
Theo ý kiến ông Razumkov, việc các đại biểu Quốc hội phải sử dụng tiếng Ucraina là hoàn toàn đúng đắn. Ông cho rằng, đại bộ phận các đại biểu Quốc hội Ucraina sử dụng thành thạo ngôn ngữ quốc gia, những ai còn chưa biết thì có thể học thêm.
Cách đây không lâu, trong một chương trình truyền hình, Chủ tịch đảng “Đầy tớ nhân dân” Dmitry Razumkov đã tuyên bố, ông sẽ nói tiếng Nga cho đến khi các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm tại Donbass được trả về Ucraina, “để không ai phải nghĩ đến việc bảo vệ tiếng Nga tại Ucraina”.
Theo TTQH