Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Lãnh đạo cơ quan ngoại giao EU tuyên bố, Liên minh châu Âu cần phải học nói bằng ngôn ngữ sức mạnh

Thứ hai, 17/02/2020 | 01:04
 
Lãnh đạo cơ quan ngoại giao EU Zozen Borrel trong bài phát biểu tại hội thảo an ninh Munic tuyên bố, Liên minh châu Âu cần phải học nói bằng ngôn ngữ sức mạnh và bắt đầu hành động.
 
"Châu Âu cần học nói bằng ngôn ngữ sức mạnh. Nhiều người nghĩ, đó là sức mạnh quân sự, đúng, nhưng không chỉ sức mạnh quân sự. Châu Âu cần phát triển nguyện vọng hành động, chứ không chỉ hàng ngày nói rằng: "Chúng tôi quan ngại", "Chúng tôi rất quan ngại" và "Chúng tôi đặc biệt quan ngại". Chúng ta cần có khả năng hành động" - ông nói.
 
Theo lời ông, phiên họp tới gần đây nhất của các bộ trưởng ngoại giao của 27 nước thành viên, sẽ vào ngày 17/2 , sẽ chứng minh Liên minh châu Âu có khả năng hành động hay không.
Nhà ngoại giao cho rằng, Brusel cần từ chối nguyên tắc thống nhất 100% khi thông qua các quyết định, nếu không sẽ bị tê liệt.
 
Theo lb.ua