Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Kyiv: Các nhân viên y tế khiếu nại với Lasko về mức lương thấp và không nhận được khoản tiền "covid"

Thứ sáu, 18/06/2021 | 01:54
Các nhân viên y tế tổ chức biểu tình gần Bộ y tế Ukraine. Bộ trưởng y tế Victor Lasko ra gặp người biểu tình.

Các nhân viên y tế than phiền với Bộ trưởng về lương thấp và họ cũng không nhận được khoản tiền bồi dưỡng "covid" như đã hứa.
Theo phóng viên Unian, hôm nay cạnh Bộ y tế, các nhân viên y tế, chủ yếu là y tá - các thành viên của tổ chức xã hội "Phong trào như Nhina", đến Bộ y tế để nhắc các cán bộ về không thực hiện lời hứa.

Người biểu tình dùng những cuộn giấy đỏ làm thành "thảm đỏ" trải đến cửa Bộ y tế. Họ phân phát các "giấy khen" cho Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng y tế và quyền lãnh đạo hãng sức khoẻ quốc gia Ukraine và một số cán bộ khác.
Trong "giấy khen" viết, những nhân vật nói trên nhận được giấy khen vì sự giả dối và không thực hiện lời hứa.
Cần lưu ý là, những đòi hỏi chính của các nhân viên y tế - tăng mức lương của y tá dù chỉ là đến mức lương tối thiểu tại Ukraine. Theo lời họ, mặc dù tại Ukraine mức lương tối thiểu quy định là 6 ngàn gr, nhưng các y tá chỉ được nhận 4,5 ngàn gr.

Họ cũng khiếu nại về khoản tiền trả bổ sung đối với các nhân viên y tế bị nhiễm covid. Theo lời họ, số người nhận được tiền bồi thường chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đại đa số bị từ chối, với nguyên nhân, hình như họ bị nhiễm covid ngoài thời gian làm việc.

Bộ trưởng y tế Lasko ra gặp người biểu tình, nhưng không đưa ra lời hứa cụ thể nào, nhưng hứa sẽ giải quyết các vấn đề của họ và khuyên họ ngày mai họ hãy nghe Tổng thống Zelenski nói về cải cách y tế.
Lasko từ chối tiếp xúc với các nhà báo.

Theo unian


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN