Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Kuchma nêu ba sai lầm cơ bản của Ukraine trong thời kỳ độc lập

Thứ sáu, 24/08/2018 | 00:26
Những sai lầm cơ bản trong thời kỳ độc lập của Ukraine liên quan tới từ chối vũ khí hạt nhân và cựu Tổng thống Yanukovik lãnh đạo đất nước.

Trên đây là ý kiến của Cựu Tổng thống thứ hai Ukraine Leonhid Kuchma khi trả lời phỏng vấn “Radio Svoboda” nhân dịp 27 năm quốc khánh Ukraine ngày 24/8.

“Chúng ta từ bỏ vũ khí hạt nhân và ký biên bản ghi nhớ Budapet mà không có sự bảo đảm an ninh thực sự từ các cường quốc lớn. Chúng tôi (tôi và các chính quyền trước đã lập ra tài liệu này), chưa sẵn sàng trước chính sách quốc tế ở mức như vậy với những lời hứa trở thành hứa suông, khả năng đạo đức giả và hoài nghi”.

Sai lầm thứ hai Kuchma cho là giai đoạn ông rời chính quyền và Victor Yusenko bắt đầu lãnh đạo đất nước:
“Chính quyền làm mất năng lượng dân tộc sau Cách mạng Cam, như không có năng lực tiến hành chính sách cán bộ và kinh tế trong những năm 2005-2006. Điều đó dẫn đến không những sự nhục nhã về suy giảm phát triển kinh tế mà còn dẫn đến sự thờ ơ và từ chối của nhân dân”.

Sai lầm cơ bản thứ ba, Kuchma cho rằng, cựu Tổng thống Yanukovik tiếm quyền:
“Năm 2010 mọi người để Yanukovik tiếm quyền dẫn đến Hiến pháp bị cưỡng bức, hủy bỏ cải cách chính trị, ký hiệp ước Kharcov, hơn nữa từ chối hội nhập Liên minh châu Âu”.

Theo segodnia


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN