Và sau đây là tuyên bố của Peskov - người phát ngôn của Tổng thống Nga Putin, trả lời câu hỏi của các nhà báo, phản ứng của phía Nga như thế nào trước việc phía Ukraine ký thỏa thuận “công thức Stainmaier“:
“Việc tất cả các thành viên tham gia quá trình “Normandy” trong đó có Ukraine thông qua công thức Stainmaier, là một thực tế tích cực, là bước quan trọng trên con đường thực hiện những thỏa thuận đã đạt được trước đây”.
Ông cũng bày tỏ hy vọng, tiếp theo, các bên quan tâm sẽ đi theo con đường thực hiện thỏa thuận Minsk.
Bộ trưởng Nga Lavrov tỏ ý quan ngại, tuyên bố: ”Phản ứng của một số thế lực chính trị Kiev trước thỏa thuận“ công thức Stainmaier“ gây mối quan ngại.
“Phản ứng tại Kiev khiến tôi lo ngại: Những đòi hỏi của Poroshenko, đảng của Timosenko... Không nói về Vakarchuk và các lực lượng cực đoan khác” - tuyên bố của Lavrov.
Trước đó đảng Batkivsina của Timosenko tuyên bố, “công thức Stainmaier“ không được phép đối với Ukraine, bởi vì nó có thể biến Donbass thành Pridnhestrovia.
Trên Facebook, Poroshenko nêu rõ, “Công thức “Stainmaier“ có thể trở thành “cái bẫy” đối với Ukraine - được vạch ra ở Kremli, bảo vệ lợi ích của Nga.
Thủ lĩnh đảng “Golos” Vakarchuk tuyên bố, trước tiên Ukraine cần lấy lại quyền kiểm soát lãnh thổ biên giới với Nga tại Donbass, sau đó mới tiến hành bầu cử tại các nước cộng hoà tự xưng. Ông cũng đòi tổng thống Zelenski giải thích công thức “Stainmaier“ trong buổi họp kín.
Cần nhắc lại là, ngày 01/10/2019 tại Minsk, các đại diện của Nhóm Tiếp xúc cùng các đại diện phiến binh DHP và LHP thỏa thuận thực hiện công thức “Stainmaier“ theo luật Ukraine. Phía Ukraine từ chối ký vào biên bản có chữ ký của phiến binh nên thực hiện điều này bằng cách gửi nội dung thư riêng cho OSEC.
Theo công thức “Stainmaier” thì, chế độ tình trạng đặc biệt đối với Donbass có hiệu lực trên cơ sở tạm thời trong ngày bầu cử sớm địa phương. Luật sẽ có hiệu lực pháp lý dài hạn nếu báo cáo tổng kết của OSEC sẽ tuyên bố về bầu cử dân chủ diễn ra tại Donbass.
Theo lb.ua