Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Kolomoiski lại gọi chiến tranh tại Donbass là “khủng hoảng bên trong nội bộ Ukraine”

Thứ sáu, 05/07/2019 | 06:02
Trong đó, ông công nhận sự có mặt của vũ khí quân sự Nga tại miền Đông Ukraine.

Và sau đây là tuyên bố của ông trong phỏng vấn với toà soạn “Novoie Vremia”: “Điều gì xảy ra ở Donbass? Đó là khủng hoảng công dân trong nước”.

Theo ý kiến của ông ta, những hành động chiến sự tại Donbass không phải do cảm hứng của ai hay của Nga, mặc dù ở đó tồn tại sự có mặt của vũ khí quân sự và các quân nhân Nga.

“Bây giờ ở đó có vũ khí quân sự Nga và sẽ có. Khi còn khủng hoảng, ở đó sẽ có vũ khí kỹ thuật Nga. Đó là thực tiễn cuộc sống. Chúng ta cũng có vũ khí kỹ thuật Mỹ. Đó là cái gì? Chúng ta có Dzhavelin (tên lửa chống tăng)? Vũ khí ấy của ai? Của Mỹ” - Kolomoiski nói.

Trong đó Kolomoiski tuyên bố, Mỹ cung cấp vũ khí kỹ thuật cho Ukraine “để giữ khủng hoảng ở Donbass”, “bởi Mỹ có lợi khi giữ các lệnh trừng phạt chống Nga”.

“Trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ trước là như vậy. Còn tổng thống hiện nay (Trump) theo tôi, ông ấy có quan điểm khác, nhưng không biết ra khỏi tình trạng này như thế nào. Trước thềm bầu cử tổng thống mới, có khả năng ông ấy không vội với vấn đề này”. Đồng thời Kolomoiski công nhận ở Donbass không những có vũ khí kỹ thuật Nga, mà còn có cả binh lính Nga.

“Có thể họ mặc trang phục của DHP và LHP. Có thể họ “đến trong kỳ nghỉ”, “hoặc công tác” - thực hiện nghĩa vụ quốc tế... Đừng biến điều đó thành thảm họa - đó là hiện tượng bình thường” - Kolomoiski nói thêm.

Kolomoiski tuyên bố, từ Tây Âu, từ Mỹ cũng có những người tới Ukraine để “thực hiện nghĩa vụ quốc tế”, nhưng không giải thích rõ, ý ông muốn nói gì.

Theo lb.ua