Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Klimkin than phiền về kết quả thi môn toán BHO 2018: “Thảm họa toàn phần!”

Chủ nhật, 19/08/2018 | 00:09
Bộ trưởng ngoại giao Ukraine Pavel Klimkin tin tưởng chắc chắn rằng lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế sẽ bị đe dọa.

Kết quả thi BHO môn toán năm 2018 trở thành “thảm họa toàn phần” - là tuyên bố của Bộ trưởng ngoại giao Klimkin. Ông viết trên Facebook: “Đó là thảm họa toàn phần! 48% thí sinh không thể giải bài toán của trình độ lớp 8. Hiện nay, cứ một trong hai học sinh phổ thông tốt nghiệp không nắm được những nguyên tắc toán học cơ bản”.

Ông tin tưởng, tại Ukraine cần thiết phải có những thay đổi nền tảng trong hệ thống giáo dục.
“Chúng ta nói gì về những triển vọng của sự phát triển ngành công nghệ máy tính Ukraine và kỹ thuật? Chúng ta mơ ước gì về các bước nhảy vọt công nghệ? Tôi không muốn nhắc lại những sự thật bình thường nhất, nhưng giáo dục - là con đường dẫn tới thành công trong tương lai. Đi ngược lại con đường đó, chúng ta cố ý ném mình ra rìa cuộc sống. Và điều này không chỉ liên quan tới môn toán gần gũi của tôi. Môn tiếng Anh, lịch sử, địa lý và tiếng Ukraine...”
Cần nhắc lại là, năm 2018 BHO các thí sinh chọn 3 trong 11 môn để đánh giá kết quả vào đại học. Kết quả thi năm nay cho thấy, các thí sinh phổ thông Ukraine trả thi tốt nhất môn Sinh học, tồi nhất là môn Toán. Có rất ít thí sinh tham gia thi môn tiếng Pháp và Tây Ban Nha. Toàn Ukraine có tất cả 210 thí sinh đạt điểm tối đa một môn 200 điểm.

Theo segodnia


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN