Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Pavel Klimkin lưu ý rằng các công ty Đức làm việc trong Crimea bị chiếm đóng bởi Nga bất chấp các biện pháp chế tài do Liên minh châu Âu đang trừng phạt sẽ bị đáp trả về mặt chính trị trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Theo phóng viên của Unian, tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigma Gabriel, Klimkin nói: "Như các bạn đã biết, chúng tôi đã có nhiều biện pháp để đảm bảo chấm dứt việc gian lận của Nga giống như vụ vận chuyển các tuabin của Siemens (Siemens - hãng điện khí lớn nhất nước Đức) đến lãnh thổ bị chiếm đóng Crimea"
"Tôi tin rằng đó là một bài học đáng buồn cho tất cả các doanh nghiệp Đức và không chỉ Đức, nếu các công ty khác tiếp tục cho phép mở các đại lý của mình trên lãnh thổ bị Nga chiếm đóng như Volkswagen hay Adidas đều nhận được những phản hồi không chỉ trên phương diện ngoại giao, chính trị mà sẽ nhận cả những hậu quả về mặt pháp lý" - người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga khẳng định.
Theo Unian.ua