Thông tấn TASS của Nga dẫn thông tin từ cuộc họp Quốc hội Ukraine cho biết, một nhóm đại biểu Ukraine đã bắt đầu xem xét việc đề xuất phương án hạn chế tạm thời xuất cảnh vào Nga.
Tài liệu của đề xuất này đã được đề xuất trong cuộc họp hôm thứ 2 của Quốc hội Ukraine.
Giới thiệu cho văn kiện này ghi rõ là nhằm mục đích hạn chế tạm thời các quyền công dân của người Ukraine, cụ thể trước mắt là áp dụng đối với các quan chức khi rời khỏi đất nước và đầu quân cho "kẻ xâm lược" là Nga.
Các trường hợp ngoại lệ được đề cập tới bao gồm: việc đi lại của các nhân viên ngoại giao,đi du lịch, trường hợp y tế khẩn cấp, hoặc có thể là đám tang của người họ hàng thân thiết...
Song các trường hợp trên được miễn trừ gọi là vi phạm nếu được xác nhận bằng các tài liệu, giấy tờ thích hợp.
Bản dự thảo trên cũng quy định trách nhiệm hành chính đối với hành vi vi phạm hạn chế trên.
Đề xuất này cũng được Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) đưa ra hôm thứ 6 tuần trước khi yêu cầu đạo luật xử lý trách nhiệm hình sự đối với các quan chức có bất cứ ý định nào muốn tới Nga. Quan hệ Nga- Ukraine đã suy giảm tới mức trầm trọng vì các cáo buộc Nga hỗ trợ pong trào ly khai ở miền Đông Ukraine.
Việc cắt đứt các ảnh hưởng của Nga đang trở thành "phong trào" ở Ukraine.
Kiev trước đó đã ban hành các quy định mới gọi Nga quốc gia xâm lược cũng như hạn chế nói tiếng Nga tại Ukraine, coi đó là ngôn ngữ của thiểu số.
Phóng viên của đài truyền hình nhà nước Nga - NTV Vyacheslav Nemyshev mới đây đã bị Ukraine bắt giữ và trục xuất cấm quay trở lại đây sau 3 năm vì hoạt động tuyên truyền ở miền Đông Ukraine mà không có giấy phép.
Ukraine đã tước giấy phép của phóng viên Nemyshev được hai nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine cấp cho nhằm đi qua biên giới.
Vì là cuộc họp bí mật, nội dung chi tiết của buổi gặp không được tiết lộ.Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Ivica Dacic (Serbia) cho biết hai phái viên đại diện cho Mỹ và Nga là Kurt Volker và Vladislav Surkov đã thực hiện một cuộc đàm phán bí mật tại thủ đô Serbia "với nội dung liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine".
Theo ông Volker chia sẻ trên trang Twitter cá nhân, hai đại diện của Nga và Mỹ đã "tìm cách thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk và khôi phục lại sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".
Ông Volker đã từ chối gặp Surkov ở Nga còn ông Surkov thì bị cấm nhập cảnh vào Liên minh châu Âu do nằm trong danh sách trừng phạt của EU nên cả hai phải tổ chức cuộc họp tại Serbia.
Mới đây, Tổng thống Petro Poroshenko đã đặt bút ký luật gia hạn thêm 1 năm nữa tình trạng đặc biệt cho Donbass, bất chấp sự phản đối của phe đối lập trong Quốc hội cũng như một số bên liên quan.
Luật này có tên: "Về việc tạo ra các điều kiện cần thiết cho giải pháp hòa bình về tình hình ở một số vùng của khu vực Donetsk và Lugansk".
Luật quy định rằng, quy chế đặc biệt của Donbass sẽ có hiệu lực sau khi hoàn thành hàng loạt điều kiện, trong đó có việc rút các "hình thái vũ trang bất hợp pháp" ra khỏi khu vực.
Thông điệp trên trang web của Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, rằng luật cũng tạo điều kiện cho việc triển khai hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên Hiệp Quốc ở Donbass. Đồng thời sẽ tích cực tác động tới Mỹ nhằm sớm đưa việc cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.
Theo vietnamexpress