Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Kiev: Thượng đỉnh Ukraine - Liên minh châu Âu

Thứ ba, 09/07/2019 | 07:08
Ngày 8/7 tại thủ đô Kiev, trong cung điện Marinski khai mạc thượng đỉnh Ukraine - Liên minh châu Âu lần thứ 21.

Chủ tịch thượng đỉnh Ukraine-EU gồm: Tổng thống Ukraine Zelinski, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Tuk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Yunker.

Trong khuôn khổ thượng đỉnh, các phái đoàn bàn những câu hỏi về an ninh, các cải cách ưu tiên về kinh tế, chính trị, xã hội, tình trạng thực hiện các điều khoản của thỏa thuận hội nhập Ukraine vào EU.

Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, các bên cũng bàn về tình hình tại biển Azov, vật chất ủng hộ bổ sung cho vùng. Các bên lên án việc Nga cấp hộ chiếu cho người dân tại các vùng bị chiếm đóng Donbass. Trong khuôn khổ thượng đỉnh Ukraine - EU, hai bên ký 5 thỏa thuận về hợp tác.

Thỏa thuận về cung cấp tài chính giai đoạn hai của dự án ”U-LEAD” tại Ukraine, trong đó đề nghị thu hút giúp đỡ từ EU để kích thích thực hiện cải cách phân cấp chính quyền. Trong câu hỏi này EU chi cho Ukraine 40 triệu €.

Thỏa thuận về tài chính của các biện pháp ủng hộ Ukraine thực hiện những cải cách bản lề và thực hiện những điều khoản của Hiệp ước về hội nhập Ukraine vào EU, trong đó có phần liên quan tới vùng mậu dịch tự do, lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, năng lượng, mua sắm công, môi trường đầu tư, thương mại. Đóng góp của EU trong câu hỏi này là 44 triệu €.

Thỏa thuận về tài chính giai đoạn hai của “Những sáng kiến chống tham nhũng”, với ngân sách 22,9 triệu €. Thỏa thuận về ủng hộ cộng đồng xã hội và văn hoá, trong đó xem xét thu hút từ EU 10 triệu € để nâng cao khả năng của các tổ chức cộng đồng xã hội và các cơ sở văn hoá. Thỏa thuận bổ sung về những sửa đổi trong thỏa thuận về tài chính của chương trình ủng hộ của EU cho Donbass và chi bổ sung 10 triệu €.

Theo podrovnoti và segodnia