Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Kiev: Người biểu tình đốt đuốc và phong toả Kresatik

Thứ bảy, 30/05/2020 | 02:45
Các nhà đầu tư xây dựng căn hộ từ ngân hàng "Arkada" xuống phố biểu tình với mục đích gây sự chú ý của các cán bộ và Tổng thống Ukraine đối với các hành động của các chủ thầu xây dựng.

Tại Kresatik, thủ đô Kiev diễn ra biểu tình của các nhà đầu tư ngân hàng "Arkada", đòi khôi phục lại xây dựng các toà nhà chung cư. Người biểu tình phong toả giao thông phố trung tâm Kiev.
Theo thông báo từ phóng viên toà soạn Unian, những người biểu tình xuống phố với mục đích gây sự chú ý của các cán bộ và Tổng thống Zelenski đối với các hành động của các chủ thầu xây dựng từ năm 2018-2019 dần dần ngừng thi công xây dựng các căn hộ trong toà nhà chung cư.

Những người tham gia tuyên bố, biểu tình vô thời hạn, bắt đầu từ 29/5 và chia làm hai hướng: Hướng thứ nhất, họ lập thành phố lều trại cạnh nhà băng "Arkada" và hướng thứ hai, trước toà nhà Uỷ ban hành chính Kiev. Những người biểu tình tuyên bố, họ sẽ ở lại những nơi đó cho tới khi tái khởi động lại xây dựng.

Đại diện ngân hàng ra gặp người biểu tình và trấn an các nhà đầu tư rằng, sẽ giải quyết câu hỏi theo hướng có lợi cho các nhà đầu tư, nhưng cần phải chờ đợi. Sau đó đoàn người kéo về Văn phòng tổng thống Ukraine và chuyển thư cho người đứng đầu nhà nước và Cục phòng chống tham nhũng. Tiếp theo người biểu tình đi về toà nhà Uỷ ban hành chính Kiev, nơi dự định lập lều trại và phong toả Kresatik. Đoàn biểu tình đi bộ kéo theo đoàn xe chở thành viên các gia đình là nạn nhân của việc đầu tư tiền xây dựng.

Theo unian