Tuyên bố của hoạt động này - thể hiện tiếng nói của phụ nữ về các quyền của mình.
Trong công bố của người biểu tình có nội dung: “Khi nào đó phụ nữ dành được quyền, được coi là con người. Cuộc đấu tranh này lan tỏa và tiếp tục. Chúng tôi chống cực đoan, bạo lực kinh tế, tinh thần, tâm lý và bạo lực gia đình."
Người biểu tình đòi phê chuẩn công ước Hội đồng châu Âu về ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và bạo lực gia đình, đấu tranh với các hiện tượng đó.
Song song với hoạt động nói trên, có khoảng vài chục người biểu tình ủng hộ các giá trị truyền thống. Họ coi những phụ nữ đấu tranh đòi quyền bình đẳng của phụ nữ là những người phá hủy các gia đình Ukraine, “Chúa Trời, Tổ quốc và Tộc trưởng”.
Họ đem theo cờ, trong đó có biểu tượng của phong trào “Truyền thống và trật tự”. Một số người của tổ chức dân tộc chủ nghĩa “Bratstvo“ Dmitri Korchinski cũng chống tuần hành của những người phụ nữ.
Cảnh sát thủ đô và Vệ binh quốc gia tham gia giữ gìn trật tự. Cảnh sát thủ đô thông báo, trong thời gian tập trung lực lượng, xảy ra xô xát giữa những người của hai hoạt động nói trên, khiến cảnh sát phải can thiệp, ba người bị bắt giải về đồn.
Trong ngày 8/3 các cuộc diễu hành của phụ nữ cũng diễn ra tại các thành phố khác. Tại Kharcov, cuộc tuần hành của phụ nữ diễn ra kèm theo cuộc tuần hành của những người dân tộc chủ nghĩa, chống lại hoạt động của những người phụ nữ đấu tranh đòi quyền bình đẳng.
Theo lb.ua