Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Kiev: Các phần tử cực đoan tới dỡ bỏ tượng Vatutin

Thứ hai, 15/10/2018 | 00:07
Các phần tử cực đoan đem theo thang, búa tạ để đập, dỡ bỏ tượng Vatutin trong sự có mặt của cảnh sát và vệ binh quốc gia.

Các đại diện của tiểu đoàn OYH tới công viên Marinski thủ đô Kiev với dự định phá bỏ tượng đài Vatutin. Lãnh đạo các thành viên cực đoan là lãnh đạo tổ chức “Tiểu đoàn OYH” Nicolai Kokhanhivski. Tại hiện trường, có hàng trăm các đại diện của các tổ chức cực đoan. Tại đây cũng có vài trăm cảnh sát và vệ binh quốc gia do Thứ trưởng bộ nội vụ Yarovoi và giám đốc cảnh sát thủ đô Kiev Krisenko lãnh đạo. Ngoài ra đại diện của Hội chữ thập đỏ, các nhà báo cũng có mặt.
Krisenko tuyên bố, cảnh sát sẽ chống các âm mưu phá bỏ tượng, đồng thời ông ủng hộ việc dỡ bỏ tượng, nhưng phải đúng pháp luật: ”Phá bỏ tượng là cách làm trái pháp luật. Đúng, đây là biểu tượng của lý tưởng Cộng sản, nhưng tại đây chôn cất rất nhiều người, vì vậy cần phải qua một số thủ tục, giải quyết trên cơ sở pháp luật. Cần dỡ bỏ tượng đài này, nhưng bằng luật pháp“.
Cảnh sát tịch thu thang của các thành viên cực đoan. Các thành viên tích cực sau đó đi tới tượng đài khác.
Cần nhắc lại là Vatutin là Nguyên soái quân đội Liên Xô. Viện tưởng niệm dân tộc Ukraine liệt ông vào danh sách những người chống nền độc lập của Ukraine, tổ chức gây nạn đói và đàn áp chính trị, nhưng ông không lọt vào danh sách bị bài trừ chủ nghĩa Cộng sản.

Theo Unian