Trên đây là ý kiến của Chủ tịch Viện hàn lâm khoa học nông nghiệp Ukraine Yaroslav Gadzalo. Ông nói: “Điều này xuất hiện trong cái nghèo của người nông dân và sự phá hủy hệ thống hạ tầng cơ sở, xã hội ở nông thôn, không việc làm và di cư lao động, thiếu động cơ trong lao động và mối quan tâm được sống và làm việc ở nông thôn”.
Nhà bác học cho rằng, để giải quyết vấn đề, cần bắt đầu từ phân tích tổng hợp luật pháp hiện hành, chương trình và chiến lược phát triển. Ngoài ra cần học hỏi kinh nghiệm của các nước láng giềng. Ông nhấn mạnh: “Vì vậy nhiệm vụ quan trọng là phải thành lập và hoạch định chính sách nhà nước, phát triển diện tích nông nghiệp”.
Kinh nghiệm châu Âu trong những năm cuối phát triển nông nghiệp trước hết tạo các điều kiện thuận lợi để phát triển, bảo đảm đời sống thịnh vượng cho người dân nông thôn.
Theo podrovnoti.