Khủng hoảng liên quan tới câu hỏi về khâu cán bộ của Bộ tài chính, cải cách ngành thuế, thậm chí có nghi ngờ về việc trốn thuế.
Bộ tài chính Ukraine có thể không có người lãnh đạo. Bộ trưởng Danhiluk đề nghị Thủ tướng Groisman cách chức mình, thậm chí gửi thư cho các lãnh đạo G-7.
Ngày 23/5 trong phiên họp nội các chính phủ xảy ra to tiếng giữa Groisman và Danhiluk, khi Danhiluk đề nghị Groisman bổ nhiệm thứ trưởng Bộ tài chính thứ 5, nhưng bị từ chối.
Đáp lại, Danhiluk phản ứng: ”Nếu muốn, hãy sa thải, còn tôi, sẽ không tự từ chức - tôi không phải con người như vậy. Tôi muốn Bộ tài chính được bổ nhiệm đủ biên chế theo quy định của luật”.
Theo một số nguồn tin, Groisman đã đề nghị Quốc hội sa thải Danhiluk và đang chờ quốc hội xem xét.
Ngày 31/5, Danhiluk gửi thư cho các thủ lĩnh G-7, nói về khủng hoảng giữa ông và Groisman, về việc ông đề nghị chính phủ sa thải, về bất đồng giữa ông và Thủ tướng cũng như cải cách ngành thuế bị cản trở. Trong thư có đoạn: “Tôi không thể chấp nhận khi việc bổ nhiệm Thứ trưởng phải có sự đồng ý của Tổng thống và Thủ tướng“.
Muộn hơn, Danhiluk tuyên bố, giữa ông và Thủ tướng không có mâu thuẫn. Ông nhấn mạnh, mối đe dọa đối với Ukraine không phải là bức thư, mà là sự cản trở trong lĩnh vực một số cải cách quan trọng đối với đất nước.
Đại diện của chính phủ tại Quốc hội là Denhisenko kể rằng, mâu thuẫn nảy sinh có liên quan chặt chẽ với việc điều tra của cơ quan thuế đối với chính Bộ trưởng Danhiluk với số tiền 700 ngàn gr trốn thuế.
Như vậy khủng hoảng có dấu hiệu của mâu thuẫn quyền lợi.
Theo ông, để tránh mâu thuẫn quyền lợi, nên chuyển Cục thuế dưới sự quản lý trực tiếp của chính phủ. Cũng theo ông số lượng 4 Thứ trưởng trong Bộ tài chính là quá đủ.
Ngoài ra Denhisenko phủ nhận khả năng thất bại của đợt nhận khoản vay lần tới từ IMF có liên quan tới cuộc khủng hoảng này.
Theo segodnia.