Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Khủng hoảng do Covid-19: OECD chờ đợi số người bị thất nghiệp kỷ lục trong năm 2020

Thứ năm, 09/07/2020 | 02:13
Những hậu quả tiêu cực đối với thị trường lao động do đại dịch Covid-19 tại các nước phát triển sẽ gấp 10 lần xấu hơn so với khủng hoảng tài chính năm 2008. Tỷ lệ thất nghiệp tại các nước này năm 2020 sẽ tăng 10% - Dự báo được đăng công bố trong báo cáo Employment Outlook 2020 là tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD).

Trước khi xảy ra khủng hoảng Covid-19, OECD dự báo mức thất nghiệp theo tổng kết của năm nay là 5,3%.
Trong trường hợp xuất hiện làn sóng thứ hai dịch bệnh corona virus, dự báo mùa thu 2020 mức thất nghiệp sẽ trên 12%. Với bất cứ kịch bản nào, thị trường lao động tại các nước phát triển cũng không thể phục hồi trong năm 2020- nội dung trong bản báo cáo.

Hiện nay các chương trình của các chính phủ nhằm hỗ trợ việc làm cho người dân, không thể giúp làm giảm tốc độ tăng của thất nghiệp. Cuối tháng 6/2020 có hơn 60 triệu người dưới sự hỗ trợ của chương trình của các chính phủ - theo OECD.
Phụ nữ và những người trẻ tuổi chịu ảnh hưởng nặng nhất hậu quả của Covid-19.

Trong kết luận của mình, OECD nêu, các hậu quả do khủng hoảng corona virus gây ra đối với thị trường lao động tồi tệ hơn nhiều so với khủng hoảng tài chính năm 2008.
Số lượng người làm việc trên giờ trong 3 tháng đầu tiên của đại dịch giảm 10 lần so với khủng hoảng tài chính của 12 năm trước.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN