Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Khởi động lại Cục điều tra quốc gia. Tổng thống Zelenski ký thông qua đạo luật

Thứ tư, 25/12/2019 | 01:30
Tổng thống Zelenski ký thông qua luật về khởi động lại Cục điều tra quốc gia.
 
Điều này có nghĩa là: Cục trưởng Cục điều tra quốc gia Ukraine Roman Truba và các phó của ông bị sa thải ngay sau khi luật có hiệu lực. Bây giờ Cục điều tra quốc gia không còn là cơ quan Trung tâm của chính quyền thực thi pháp luật, mà là cơ quan thực thi pháp luật quốc gia.
 
Nếu như trước khi luật mới được thông qua, lãnh đạo của cơ quan này và các phó được bổ nhiệm nhờ kết quả của thi tuyển. Cục trưởng và các phó phải cùng nhau thông qua các quyết định quan trọng. Còn theo luật mới thì, Cục trưởng tự bổ nhiệm các phó của mình và xác định các trách nhiệm cho họ. Cũng theo luật mới thì, tổng thống sẽ xác định cơ cấu của cục.
 
Ngoài ra Tổng thống có quyền sa thải Cục trưởng trong các trường hợp sau:
 
- Cục trưởng xin từ chức theo nguyện vọng.
- Cục trưởng được bổ nhiệm chức vụ khác.
- Đạt 65 tuổi
- Tình trạng sức khoẻ
- Không còn khả năng làm việc
- Vi phạm các vụ án hình sự
- Chấm dứt quốc tịch Ukraine
- Bị chết
- Có tài sản bất chính.
- Ngoài ra do kết luận của uỷ ban kỷ luật về vi phạm những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp.
 
Cục trưởng có quyền sa thải các phó của mình.
Luật quy định tăng cường kiểm soát của quốc hội đối với các hoạt động của Cục điều tra quốc gia: Mỗi năm 1 lần, Quốc hội nghe báo cáo của cục trưởng về kết quả hoạt động của cục và công nhận mức hoàn thành nhiệm vụ của cục trưởng - là cơ sở để sa thải cục trưởng.
 
Ngoài ra 1/3 thành phần đại biểu quốc hội (150 đại biểu quốc hội), vào bất cứ thời điểm nào cũng có thể ra sáng kiến nghe kết quả báo cáo bất thường của Cục trưởng điều tra quốc gia.
 
Cục trưởng do tổng thống bổ nhiệm dựa trên cơ sở giới thiệu của uỷ ban thi tuyển (thành phần uỷ ban thi tuyển gồm 9 người: 3 người do tổng thống đề nghị, 3 người do quốc hội và ba ứng cử viên do các đối tác quốc tế, được chính phủ thông qua).
 
Các đối tác quốc tế (có thể đề cử 3 ứng cử viên) do Bộ ngoại giao Ukraine thông qua.
 
Theo podrovnoti

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN