Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Kharcov: "Cảnh sát" và "thuế vụ" cướp lái xe

Thứ năm, 10/05/2018 | 01:53
Tại Kharcov, những tên cướp âm mưu cướp lái xe mang biển số nước ngoài. Chúng tự giới thiệu mình là cảnh sát và nhân viên thuế vụ và vòi tiền lái xe.

Bị nạn nhân từ chối, chúng đe dọa và bóp cổ nạn nhân, sau đó giật dây chuyền vàng rồi bỏ chạy.
Vụ việc xảy ra như sau: Chiều hôm qua, một phụ nữ gọi điện cho Vitali đặt vận chuyển chiếc xe trẻ em. Khi Vitali tới điểm hẹn, người phụ nữ đặt hàng cùng một người đàn ông cao lớn ngồi vào xe đi cùng Vitali tới địa điểm. Tại đây hai vị khách này tuyên bố, họ là cảnh sát và thuế vụ, nói rằng, sẽ bắt chiếc xe của Vitali và viết phiếu phạt 8,5 ngàn gr.
Bị Vitali từ chối trả tiền, người phụ nữ hình như để kiểm tra, lấy toàn bộ giấy tờ xe của Vitali và ngồi vào chiếc xe Prius của cảnh sát vừa tới, còn người đàn ông định rút chìa khóa xe của Vitali ra khỏi ổ khoá và định đẩy Vitali ra khỏi xe, nhưng không thành. Hắn giật chiếc dây chuyền vàng trên cổ Vitali rồi bỏ chạy.
Vitali gọi điện cho cảnh sát theo đường dây nóng 102, nhưng không thể tìm những tên cướp mặc trang phục cảnh sát.

Vitali nhận được lời hứa, nếu sự thật cảnh sát và nhân viên thuế vụ dính dáng tới vụ việc trên thì vụ việc sẽ được chuyển cho Viện kiểm sát. Cảnh sát tuần tra không đưa ra lời bình luận nào. Còn cơ quan thuế thông báo, họ không tiến hành phối hợp kiểm tra với cảnh sát những chiếc xe mang biển nước ngoài. Số điện thoại của người phụ nữ tự xưng là nhân viên thuế khi Vitali gọi, không có người nhấc máy.
Hiện xe của Vitali nằm tại bãi đỗ xe của cảnh sát quận. Vitali không thể nhận lại xe của mình bởi không còn giấy tờ và chìa khoá xe.

Theo segodnia