Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Khai thác khí đốt Ukraine năm 2018 đạt 20,9 tỷ m3

Thứ năm, 03/01/2019 | 00:01
Sản lượng khai thác khí đốt tại Ukraine năm 2018 tăng không đáng kể, đạt 20,9 tỷ m3.

Năm 2017 Ukraine khai thác được 20,8 tỷ m3, tăng 4% so với năm 2016.
Theo số liệu của công ty vận chuyển khí đốt Ukraine “Ukrtransgas”, năm 2018, Tổng công ty khai thác khí đốt nhà nước “Ukrgasdobưcha“ khai thác được 15,42 tỷ m3, “Ukrneft” khai thác được 1,078 tỷ m3, các công ty tư nhân khác khai thác được 4,392 tỷ m3.
Thủ tướng Ukraine Groisman tuyên bố, mỗi năm Ukraine cần tăng sản lượng khai thác thêm 1 tỷ m3 để bảo đảm an ninh năng lượng độc lập về khí đốt.
Hiện nay, mỗi năm Ukraine tiêu dùng lượng gas nhập khẩu quá 10 tỷ m3.


Theo lb.ua

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN