Năm ngoái, những kẻ trộm cắp mạng đã đánh cắp từ các thẻ ngân hàng của người dân Ukraine 670 triệu gr. Theo số liệu của Liên hiệp các thành viên của các hệ thống thanh toán, con số này tăng gấp đôi so với năm 2016. Cảnh sát báo cáo về việc bắt giữ tội phạm mạng, cảnh báo các công dân về những công nghệ mới của những kẻ trộm cắp mạng. Vừa mới đây, tại Nhicolaiev, cảnh sát bắt 2 công dân người Rumani và Moldova đã đánh cắp từ thẻ của các nạn nhân 600 ngàn gr.
Theo người phát ngôn cảnh sát tỉnh Nhicolaiev Elena Bereznaia, hai tên nước ngoài nói trên tối thiểu đã thực hiện 25 vụ ăn cắp tiền từ thẻ.
“Tại chỗ nhận thẻ của trạm trả tiền tự động, bọn chúng đặt thiết bị có thể đọc mã thông tin thẻ của khách hàng và được ghi lại. Sau đó bọn chúng làm thẻ đúp và lấy cắp tiền từ thẻ của khách”.
Theo bà, các đối tượng trên cũng để lại dấu vết tại Odessa và Chernovsi.
Theo số liệu ban đầu, tại miền Nam Ukraine, những người nước ngoài đã thực hiện hơn 200 vụ ăn cắp tiền từ thẻ ngân hàng của khách và phần lớn các nạn nhân được các ngân hàng bồi thường. Những kẻ trộm cắp tiền theo mạng bị khởi tố 3 tội danh liền và phải đối diện với án tù 6 năm.
Đầu tháng, tại Chernhigov, cảnh sát bắt kẻ dùng virut gây nhiễm các trạm trả tiền tự động và chỉ trong ít phút đã kịp ăn cắp, rút gần 1 triệu gr.
Theo segodnia.