Ủy ban hành chính Kiev thông báo thống kê lượng khách du lịch tới Kiev: Họ là ai, mục đích của chuyến đi và họ chi tiêu như thế nào.
Các số liệu cho thấy, trong những năm gần đây, lượng du khách tăng đôi chút. Trong năm 2017 có 1,5 triệu du khách nước ngoài (năm 2016 có 1,2 triệu) và khoảng 2,5 triệu du khách trong nước.
“Kiev được biết đến nhờ sự kiện văn hoá tầm cỡ quốc tế như cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu. Theo kết quả thăm dò xã hội, hơn nửa số khách nước ngoài và 70% khách du lịch trong nước tự du lịch tới Kiev. Trong số khách nước ngoài thì 52,6% tới từ châu Âu, 32,5 đến từ châu Á và 8,2% đến từ Mỹ.
Còn khách du lịch trong nước đến Kiev: Từ các vùng trung tâm: 38,4%, đến nhiều nhất từ miền Tây Ukraine, ít nhất - từ miền Đông và Nam.
Khách du lịch nước ngoài tới Kiev chi trung bình 150$/người/ngày: chi cho khách sạn, ăn uống, taxi. Số khách thăm các công trình kiến trúc lịch sử - 72%, thăm bảo tàng, triển lãm - 44%, thăm các công trình tôn giáo - 41,6%. Thường du khách nước ngoài lưu trú tại Kiev từ 3-5 ngày. Họ cảm thấy an toàn, nhưng đôi khi trở thành nạn nhân của những kẻ tội phạm.
Khách trong nước 50$/người/ ngày.
Lãnh đạo viện cải cách và phát triển Kiev Vovchenko cho biết thêm, nhìn chung năm ngoái, số du khách thăm Ukraine đạt 13 triệu người. Thu nhập từ ngành này đạt 1 tỷ $. Để so sánh, số du khách thăm Pháp 82 triệu người, thu nhập từ ngành này 43 tỷ $. Du khách tới Mỹ 75,6 triệu người, thu 206 tỷ $. Du khách tới Trung quốc 59,3 triệu người, thu nhập 44 tỷ $. Tới Anh 35,8 triệu du khách và đem lại thu nhập cho nước này 40 tỷ $.
Cần lưu ý rằng, ngân sách Kiev năm 2018 chi cho phát triển du lịch 50 triệu gr.
Theo segodnia.