Tại Ivan Frankov, cảnh sát tuần tra than phiền, phản đối vì họ bị bắt buộc phải rửa xe công vụ, mặc dù dịch vụ này được ngân sách nhà nước chi đều đặn. 40 nhân viên cảnh sát tuần tra ký vào biên bản phản đối này.
Khi ca làm việc đêm kết thúc, thay vì được trở về nhà, họ bị buộc phải rửa xe. Như vậy đã 3 năm, nhưng cách đây không lâu, các nhân viên cảnh sát tuần tra biết rằng, công việc rửa xe công vụ đã có tiền do nhà nước chi.
“Thực tế là cảnh sát quốc gia đã cho đấu thầu dịch vụ này. Trên trang địa chỉ mạng “ProZorro“ đăng thông tin nói trên. Giá dịch vụ 80 ngàn gr/năm. Với số tiền đó, mỗi xe công vụ được đưa đến để rửa mỗi tháng vài lần. Ưu điểm - làm xe sạch cả năm” - thiếu uý cảnh sát tỉnh Ivan Frankov Aleksandr Tochennhikov giải thích.
Lãnh đạo cảnh sát tuần tra tỉnh Ivan Frankov Kostenko thừa nhận, cảnh sát tuần tra có thể tự rửa xe, vì dịch vụ này chỉ có 1 nhân viên phục vụ, nên có thể người đó bị bệnh. Khi đó, cảnh sát tự rửa xe. Doanh nhân chịu trách nhiệm rửa xe từ chối tiếp xúc với các nhà báo. 40 cảnh sát ký đơn phản đối tự rửa xe để công tác điều tra nội bộ được tiến hành.
Theo segodnia