Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Hy Lạp: 17 công dân Ukraine bị giữ tại sân bay Afina, bị đưa về trại tạm giam của cảnh sát

Thứ hai, 06/07/2020 | 01:56
Tại sân bay Afina Hy Lạp, 17 công dân Ukraine, trong đó có 2 trẻ em 8 và 9 tuổi, bay từ Kiev đến, bị bắt. Họ đành phải ngồi trong nhà tạm giam của cảnh sát.

Các hành khách Ukraine đến thủ đô Hy Lạp chiều thứ bảy trên chuyến bay cùa hãng Ryanair (từ Borispol 18:00) và trên chuyến bay của hãng Wirr Air (từ sân bay Kiev 18:45). Trong thời gian làm thủ tục biên phòng, các công dân Ukraine bị từ chối nhập cảnh vào Hy Lạp vì lệnh cấm nhập cảnh của EU đối với các công dân Ukraine.

Một hành khách kể lại rằng, tại sân bay Kiev, các giấy tờ của họ đã được kiểm tra kỹ. Các hành khách còn chuẩn bị cho mình kết quả thử test trong phòng thí nghiệm, có đóng dấu và họ trải qua thủ tục kiểm tra tại Kiev, nhưng bị giữ tại sân bay Afina và bị buộc quay trở lại. Họ bị bắt buộc phải ký vào giấy tờ nào đó khi còn ở sân bay, nhưng họ từ chối.
Các hành khách bị đưa về nơi tạm giam của cảnh sát tại sân bay. Họ bị thu giấy tờ, tất cả đồ đạc, trừ điện thoại, nhưng bị thu đồ sạc điện thoại.

Buổi sáng chủ nhật, các hành khách liên lạc với lãnh sự quán Ukraine và được giải thích là, họ không có quyền được nhập cảnh và phải quay về nhà vào thứ ba, chuyến bay ngày 7/7.
Vị lãnh sự Ukraine hứa liên lạc với chính quyền Hy Lạp để giúp đỡ các công dân Ukraine.

Trên trang Facebook của đại sứ quán Ukraine tại Hy Lạp ngày 1/7 công bố giải thích, các công dân Ukraine không thuộc danh sách được nhập cảnh vào EU.

Theo podrovnoti