Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Hungary thỏa thuận với Nga về cung cấp gas bỏ qua trung chuyển qua lãnh thổ Ukraine

Thứ sáu, 22/03/2019 | 00:07
Bộ trưởng ngoại giao và kinh tế đối ngoại Hungary Siiarto tuyên bố, Nga và Hungary đạt thỏa thuận cung cấp gas sau năm 2019, không phụ thuộc hợp đồng trung chuyển mới qua lãnh thổ Ukraine có được ký giữa Nga và Ukraine nữa hay không.

Ông nói thêm, Hungary có thể mua gas qua Áo như năm nay, ngoài ra bể chứa khí đốt của Hung cũng cần được sử dụng. Theo lời ông, câu hỏi an ninh năng lượng mang tính chính trị, bởi vì hợp đồng trung chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ Ukraine sẽ kết thúc vào cuối năm nay, nhưng hợp đồng mới vẫn chưa được ký.

“Điều này có nghĩa là, có thể nảy sinh tình hình, trong đó phía Nga sẽ không cung cấp gas cho châu Âu qua lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi cần phải chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất” - Bộ trưởng Siiarto giải thích.

Theo segodnia