Theo lời ông, Hungary không nhất trí với một số điểm nhất định trong luật ngôn ngữ và giáo dục. Ông nói thêm, để giải quyết những câu hỏi xung quanh những luật đó, chỉ cần một vài sửa đổi.
“Nếu nói về giáo dục - thì người Hung sống tại Ukraine có 100% khả năng học bằng tiếng mẹ đẻ tới thời điểm khi “luật ngôn ngữ” chưa được thông qua. Vì vậy chúng tôi chờ đợi tối thiểu, những sửa đổi khôi phục lại quyền của người Hung đã có trước đây. Luật “ngôn ngữ“ thực tế “giết“ những cơ hội sử dụng tiếng Hung trong điều hành nhà nước, văn hoá, truyền thông. Như vậy, sửa đổi luật cho khả năng người Hung sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình trong những lĩnh vực đó. Chúng tôi sẽ hoàn toàn hài lòng“ - Siiyarto giải thích.
Bộ trưởng ngoại giao Hung nêu rõ, trong trường hợp trả lại quyền cho người Hung, cụ thể là những hạn chế trong luật ngôn ngữ Ukraine, phía Hung sẽ hủy phủ quyết phong tỏa tiến hành cuộc họp Ukraine - NATO.
Theo podrovnoti