Hungary và Azerbaizan ký thỏa thuận về thành lập tổ công tác để chuẩn bị cho việc trung chuyển gas từ Azerbaizan bỏ qua lãnh thổ Ukraine từ năm 2021.
Theo thông tin được đăng trên trang mạng chính phủ Hungary, thỏa thuận được ký giữa Bộ trưởng ngoại giao và thương mại Hung Siairto và người đồng nhiệm Azerbaizan Sakhbazov tại Baku ngày 29/3/2019.
Bộ trưởng Hungary nêu rõ, khủng hoảng giữa Nga và Ukraine có ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực trung tâm châu Âu, bởi thỏa thuận về trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraine hết hạn vào cuối năm 2019 vẫn chưa được ký lại.
Theo lời ông, thỏa thuận với Azerbaizan sẽ tạo khả năng tăng cường an toàn năng lượng cho Hungary sau năm 2019, nếu thỏa thuận mới về trung chuyển khí đốt qua Ukraine không được ký mới.
Theo Unian