Trên đây là tuyên bố của Bộ trưởng ngoại giao Hung Siiarto khi trả lời phỏng vấn toà soạn “Sự thật châu Âu”. Ông nói:
“Chúng tôi xuất phát từ những nguyên tắc quốc tế nền tảng: về những quyền đã được cung cấp cho các dân tộc thiểu số không được giảm đi. Nếu như trước đây người Hungari chiếm 10% dân số trong vùng dân cư, cho phép tiếng của dân tộc ít người có vị trí chính thức, còn luật mới tăng ngưỡng lên 33% - tất nhiên chúng tôi sẽ dựa trên điều này”.
Nhà ngoại giao Hung nói rằng, ông hiểu chính quyền Ukraine muốn giảm ảnh hưởng của Nga, trong đó có việc thông qua luật mới về ngôn ngữ, nhưng Budapet không muốn điều này ảnh hưởng đến cộng đồng người Hungari tại Ukraine.
Theo podrovnoti