Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Hungari nêu điều kiện huỷ phủ quyết Ukraine vào NATO

Thứ bảy, 30/05/2020 | 02:56
Quan điểm chính thức của Budapet về Ukraine vào NATO không chỉ phụ thuộc vào luật giáo dục, mà còn phụ thuộc luật ngôn ngữ Ukraine.

Trên đây là tuyên bố của Bộ trưởng ngoại giao Hungari Siiarto trong buổi họp báo, tổng kết buổi gặp mặt với Bộ trưởng ngoại giao Ukraine Kuleba.
"Hungari chờ giải quyết vấn đề với câu hỏi luật giáo dục và luật sử dụng ngôn ngữ quốc gia. Khi đó chúng tôi sẽ không phong toả với NATO".

Từ tháng 9/2017 Hungari phủ quyết tất cả những quyết định của NATO liên quan tới Ukraine, cũng như phong toả tất cả các đối thoại chính trị.
Siiarto nêu rõ, muốn tiến tới dỡ bỏ các hạn chế: "Chúng tôi không muốn giữ các phong toả. Mục đích của chúng tôi - đạt thoả thuận".

Theo lời ông, Budapet muốn đóng lại tất cả các tranh luận liên quan đến luật giáo dục và ngôn ngữ Ukraine và mong muốn đạt quyết định như vậy, chấp nhận được đối với người Hung tại Zakarpate.
Siiarto chờ đợi cuộc gặp mặt lần này cho phép tiến gần đến thoả thuận.

Về phía mình, Bộ trưởng ngoại giao Ukraine Kuleba tuyên bố, Kiev trông chờ vào sự ủng hộ toàn diện Ukraine vào NATO.

Theo podrovnoti