Bộ ngoại giao Hung ga ri thông báo:
“Hung ga ri không thể ủng hộ những cố gắng hội nhập của Ukraine, vì vậy phủ quyết cuộc họp thượng đỉnh NATO - Ukraine”.
Trong Bộ ngoại giao Hung ga ri cũng nhắc lại rằng, trước đây nước này là một trong những quốc gia tích cực ủng hộ nhất Ukraine hội nhập EU.
Bộ trưởng ngoại giao Hung ga ri Siiarto nhắc lại rằng, sau khi Quốc hội Ukraine thông qua luật về giáo dục, Hung ga ri ra lời hứa, phía ngoại giao Hung ga ri sử dụng tất cả các công cụ để ngăn cản Ukraine hội nhập EU.
Siiarto tuyên bố, Budapet sẵn sàng đối thoại, nhưng không thể “nhất trí với tình hình, khi luật hạn chế quyền của các dân tộc thiểu số”.
Ngoài ra phía Hung còn lo ngại rằng, “Trong chương trình nghị sự làm việc của quốc hội Ukraine có dự luật về ngôn ngữ, đe dọa cộng đồng người Hung tại Zakarpate“.
Theo segodnia