Chính phủ của nước láng giềng than phiền, cho rằng luật thực tế đã tước đi quyền của các dân tộc thiểu số được học bằng tiếng mẹ đẻ. "Là sự vi phạm chưa từng có đối với các dân tộc thiểu số, trong đó có người Hung ga ri ở Ukraine, khoảng 150 ngàn người".
Cần nhắc lại là luật mới về giáo dục nêu rõ, từ 1/9/2018 trẻ em bắt đầu vào lớp 1 và có khả năng học bằng tiếng mẹ đẻ chỉ trong 4 năm đầu của phổ thông sơ cấp. Từ lớp 5, tất cả các môn đều phải dạy và học bằng tiếng Ukraine.
"Chính phủ Hung ga ri kiên quyết đứng về phía người Hung ở Zakarpate. Chính phủ Hung ga ri chờ chính phủ Ukraine xem xét lại và chỉnh lại luật đề các dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Hung ga ri sống tại Ukraine không bị thiệt thòi".
Theo lb.ua