Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Hơn một nửa dân số Ucraina không muốn tiêm chủng ngừa Covid-19

Thứ tư, 20/01/2021 | 13:08
Trong vòng hai tháng gần đây, số người có nguyện vọng được tiêm chủng ngừa Covid-19 miễn phí tại Ucraina đã giảm đáng kể.

Theo kết quả điều tra của nhóm Rating, ở thời điểm hiện tại có 39% dân số Ucraina sẵn sàng tiêm chủng ngừa Covid-19, nếu vaccine được bán rộng rãi tại các hiệu thuốc hoặc bệnh viện. Tuy nhiên, số người không sẵn sàng làm việc này được xác định lên đến 56%.

Trường hợp vaccine miễn phí, số người có nhu cầu được tiêm chủng cũng chỉ chiếm 43%, trong khi những người không muốn tiêm chủng vượt quá bán - 52%.

Cách đây hai tháng, khi đại dịch Covid-19 tại Ucraina tăng đỉnh điểm (hồi tháng 11 năm 2020), số người mong muốn được tiêm chủng miễn phí khi đó chiếm số đông - 55%.

Phần lớn những người có thái độ hoài nghi đối với việc tiêm chủng ngừa Covid-19 là người ở độ tuổi trung niên (30-49 tuổi) và người dân các thành phố nhỏ.

Cũng theo kết quả điều tra xã hội học hồi tháng 11/2020, có 31% dân số Ucraina "rất lo ngại" bị nhiễm Covid-19. Đến ngày hôm nay, tỷ lệ này chỉ còn 12%. Trong khi đó, những người "lo vừa phải" vẫn ở mức tương tự trước đây (27-28%).

Số người tỏ ra lo lắng vì người thân của mình có thể bị nhiễm dịch trong khoảng thời gian hai tháng vừa qua cũng đã giảm đáng kể - từ 67% trong tháng 11, xuống còn 46%.

Cuộc điều tra được thực hiện trong các ngày từ 14-16 tháng 1 năm 2021, với 1600 người tham gia, dưới hình thức phỏng vấn qua điện thoại.

Được biết, theo thông tin của hãng Bloomberg, tính đến ngày 20/1/2021, trên thế giới đã có ít nhất 46,3 triệu người được tiêm chủng ngừa Covid-19 lần thứ nhất.

Theo TTQH


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN