Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Hội đồng An ninh Quốc phòng ra tuyên bố trước đe doạ xâm lược và việc đóng không phận của Ukraine

Thứ ba, 15/02/2022 | 01:48
Các cơ cấu quyền lực Ukraine không có dấu hiệu cho thấy Nga có thể bắt đầu tấn công toàn diện Ukraine.

Trên đây là tổng kết phiên họp kín của Hội đồng An ninh và Quốc phòng.

"Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được những gì diễn ra hiện nay trên lãnh thổ đất nước chúng ta. Chúng tôi nhận thức được các nguy cơ có trên lãnh thổ đất nước ta. Nhưng tình hình dưới quyền kiểm soát tuyệt đối, hơn nữa, chúng ta hiện không nhìn thấy có thể diễn ra tấn công toàn diện từ phía Nga vào ngày 16 hoặc 17/2. Chúng tôi không nhìn thấy điều này"- tuyên bố của Thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng Aleksei Danhilov.

Danhilov kêu gọi, không nên "thổi phồng tình hình", bởi vì bất ổn tình hình bên trong chỉ mang lợi cho kẻ thù.

"Theo tất cả các dữ liệu tình báo mà chúng tôi có hôm nay- tình báo của chúng ta và tình báo của các đối tác- bất ổn tình hình bên trong lãnh thổ đất nước chúng ta- điều này đối với họ là số một. Không có bất ổn tình hình trong nước, thì hôm nay họ không thể gây điều gì đó đối với đất nước chúng ta"- Danhilov nhấn mạnh.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng không loại trừ khả năng Quốc hội Nga ngày 15/2 sẽ xem xét câu hỏi công nhận DHP và LHP.

Danhilov cho biết thêm, không xem xét đóng cửa không phận Ukraine và ông yêu cầu truyền thông không reo rắc hoảng loạn. Ông cho rằng, hôm nay quyết định đóng cửa không phận và các cảng biển là hành động ngu ngốc.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng thông báo, hiện nay có 23 đại biểu Quốc hội Ukraine đang ở nước ngoài.

Theo podrovnoti.