Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Hoảng loạn xung quanh Ukraine đã mang tính hoang tưởng - Spivak

Thứ hai, 14/02/2022 | 02:35

Bùng phát hoảng loạn xung quanh Ukraine đã mang tính hoang tưởng - ý kiến của Dmitri Spivak viết trên trang mạng của mình.

"Bloomberg viết, theo thông tin mà họ có được, Moscow sẽ tấn công Ukraine ngày 15/2".

CIA nói, "họ chờ đợi Nga tấn công Ukraine 16/2. Sau đó, Tổng thống Mỹ Biden lập tức thông báo sẽ điện đàm với Putin để ngăn chặn.

Hơn nữa, trước đó, bà Psaki đã một vài lần thay đổi ngày, những ngày mà "họ chờ đợi..."

Người Anh không đồng ý với những ngày này. Họ có phương án của mình nhưng chưa nói ra. Bí mật để Putin không biết khi nào ông ta tấn công..." - Spivak viết.

Spivak nói thêm, "Liên minh châu Âu phủ nhận các dự báo nói trên. Họ có kế hoạch của mình vào mùa xuân. Cả Macron, Sols cũng cho rằng, không có ai chuẩn bị tấn công ai. Hơn nữa, "họ là những người cùng hội cùng thuyền".

Theo lời Spivak, "đó là ảo tưởng hoàn toàn, cấp quốc tế. Còn thời gian này, ở Bắc Kinh đang diễn ra Thế vận Hội Olympic mùa đông. Moscow không chuẩn bị tấn công ai. Họ chơi trò chơi của mình. Cứng rắn, hung hăng, ngoại giao. Nhưng không chiến tranh, đơn giản là họ không cần".

"Và không ai, kể cả "s@ka" thậm chí cũng không nghĩ, những tuyên bố hàng ngày như vậy sẽ huỷ diệt kinh tế Ukraine, bởi vì từ đây dòng tiền chảy nhanh ra khỏi Ukraine"- Spivak viết.

"Còn chúng ta, hình như là các đối tác "lo lắng" cho số phận của chúng ta và vì số phận của chúng ta, họ "sẵn sàng chiến đấu cho đến người lính Ukraine cuối cùng"- Spivak viết.

Theo podrovnoti.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN