Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Hiệu trưởng trường đại học Y khoa Odessa bị sa thải vì tham nhũng

Thứ năm, 26/04/2018 | 00:27
Bộ y tế Ukraine sa thải Hiệu trưởng trường đại học y khoa quốc gia Odessa Valeri Zaporozan.

Lệnh tương ứng được ký ngày 23/4/2018.
Cơ sở để Bộ y tế ký quyết định trên, theo số liệu của Bộ là do biên bản cảnh sát quốc gia Ukraine lập về các vi phạm hành chính liên quan tới tham nhũng.
Quá trình tố tụng sẽ được thực hiện tại toà án quận Primorski, thành phố Odessa. Trước khi kết thúc công tác điều tra, toà ra quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng phụ trách công tác khoa học và giảng dạy (về các mối quan hệ quốc tế) Valeri Marichered làm quyền hiệu trưởng.
Cần nhắc lại là Trung tâm công bố các cuộc điều tra Odessa trong năm 2017 phân tích kê khai tài sản của lãnh đạo các trường đại học tại Odessa năm 2016, thì Hiệu trưởng trường đại học y khoa quốc gia Odessa Valeri Zaporozan đứng đầu về sở hữu bất động sản. Gia đình ông sở hữu 2 căn hộ tại Odessa diện tích 780 m2, vợ ông có nhà riêng tại Kiev 580 m2.
Tháng 6/2017 giữa các sinh viên nước ngoài và lãnh đạo trường y khoa Odessa xảy ra sự bất đồng. Lệnh mới của lãnh đạo nhà trường số 958 ngày 16/6/2017 điều chỉnh điều kiện khôi phục lại việc học tập của sinh viên nước ngoài, những người không trả được thi cấp phép “Krok-2” gây bất bình cho các sinh viên ngoại quốc.
Tin tức bổ sung: Toà án quận Primorski Odessa bào chữa cho Hiệu trưởng trường đại học y Odessa Zaporozan, người bị cáo buộc vi phạm hành chính theo phần 4, điều 176-б КУоАП về kê khai số liệu tài sản không trung thực.
Toà đóng lại vụ án và không thấy Zaporozan có vi phạm.
Các thành viên tích cực cũng có mặt tại phiên toà, họ phản đối quyết định của toà với những lời gào thét “Xấu hổ”. Zaporozan rời toà không qua cổng chính, mà qua cửa phụ. Ông được Chánh án toà Sergei Kichmarenko- người vừa xem xét vụ án tiễn kèm.
Valeri Zaporozan giữ chức Hiệu trưởng trường đại học y khoa quốc gia Odessa từ năm 1994.

Theo bezpr.net và dumskaya.net