Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Hàng triệu người dân Ukraine có thể bị cắt nước

Thứ bảy, 23/03/2019 | 00:06
Từ ngày 1/4 hàng triệu người Ukraine có thể bị cắt nước do nợ tiền nước.

Trên đây là tuyên bố của phó chủ tịch Hiệp hội “Các công ty nước môi trường Ukraine” Olga Babii trong buổi họp báo tại Kiev ngày 21/3.

“Hiệp hội quyết định cảnh báo về khả năng bắt đầu chịu hậu quả. Gần 5 triệu dân Ukraine từ ngày 1/4 có thể không có nước sử dụng nếu không có người can thiệp“ - tuyên bố của Olga.

Bà nêu rõ, từ ngày 1/4/2019 luật về thị trường năng lượng Ukraine bắt đầu có hiệu lực. Luật này có tác dụng hủy bỏ độc quyền trong ngành điện, vì thế các công ty cung cấp nước có thể mua điện với giá rẻ, nhưng với điều kiện phải trả tiền trước 100%. Nhưng các công ty cung cấp nước trong 5 năm cuối tồn tại khoản nợ 6 tỷ gr. Hậu quả, từ 1/4 điện có thể bị cắt, điều đó có nghĩa là sẽ xảy ra thảm họa đối với 5 triệu dân Ukraine.

Theo podrovnoti