Như vậy, Fitch xác định, đầu tư vào Ukraine mang tính “đầu cơ cao”, tuy nhiên đất nước đã ra khỏi vùng rủi do đáng kể. Các nhà phân tích đưa ra các biện chứng cho quyết định trên bởi tính lợi nhuận kém của nền kinh tế Ukraine đối với bên ngoài, cũng như Kiev có nhu cầu vay cao từ các nguồn tài chính nước ngoài - do cao điểm phải trả nợ công, ngoài ra hãng đánh giá các nguy cơ về chính trị, liên quan tới bầu cử sắp tới tại Ukraine.
“Tăng tính linh hoạt của tỷ giá trao đổi ngoại tệ, dỡ bỏ các phong tỏa tài chính bên ngoài nhờ chương trình mới của IMF và sự mất cân đối vừa phải làm giảm nhẹ áp lực lên dự trữ quốc tế” - nhận xét của Fitch.
Fitch nhấn mạnh, việc Ukraine chấp hành các chương trình hợp tác với IMF có ý nghĩa quan trọng bản lề. Như đã đưa tin, ngày 18/12/2018, IMF đã thông qua chương trình hợp tác mới với Ukraine - stand-by, thời hạn 14 tháng với số tiền cho vay 3,9 tỷ $. Ngoài ra IMF nhất trí chuyển đợt vay đầu tiên trong khuôn khổ chương trình mới 1,4 tỷ € cho Ukraine.
Theo segodnya