Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Hạ viện Nga phê chuẩn thoả thuận "Hữu nghị" với "LDNR"

Thứ tư, 23/02/2022 | 00:29

Hạ viện Nga bỏ phiếu thông qua cái gọi là "Thoả thuận về hữu nghị" giữa Nga với LNR và DNR. Thoả thuận này nhận được 100% phiếu ủng hộ của những đại biểu có mặt (400).

Nội dung thoả thuận nói về những hành động chung chống các cuộc tấn công gây hấn từ phía các nước khác. Tức là tạo cơ sở để quân đội Nga có mặt trên lãnh thổ bị chiếm Donbass.

Các bên cũng thoả thuận về việc cùng thông qua các biện pháp để "chống lại các cuộc tấn công gây hấn chống lại họ từ bất cứ quốc gia nào, hay nhóm nước nào" cũng như trợ giúp lẫn nhau, trong đó có vấn đề quân sự".

Tức là tài liệu này tạo cơ sở về quyền để tồn tại các lực lượng vũ trang trên lãnh thổ các vùng bị chiếm tỉnh Donetsk và Lugan. Sự có mặt của các lực lượng này hình như với mục đích để "giữ hoà bình".

Hãng thông tấn TASS đưa tin, Hội đồng Nga cho phép Putin sử dụng lực lượng vũ trang ngoài lãnh thổ Nga, liên quan đến tình hình Donbass.

Quyết định tương ứng được thông qua ngày 22/2 với 153 phiếu thuận và có hiệu lực từ ngày ký.

Theo podrovnoti.