"Hiện nay chúng tôi tiến hành những đối thoại rất xây dựng và sẵn sàng đạt những thỏa thuận gồm ít nhất 5 điểm: Thứ nhất, chúng tôi đề nghị - Ukraine chấp hành tất cả những trách nhiệm quốc tế, trong đó có thỏa thuận hai bên với Hung ga ri về nội dung, các đại diện dân tộc thiểu số trong đất nước chúng ta có thể học bằng tiếng mẹ đẻ ở tất cả các cấp. Thứ hai - chúng tôi công nhận tầm quan trọng của ngôn ngữ quốc gia và cần thiết mở rộng sử dụng nó trong quá trình học tập, có nghĩa là tăng các tiết học bằng ngôn ngữ quốc gia. Khi trẻ đạt trình độ đủ về ngôn ngữ, dần dần chuyển một số môn học bằng ngôn ngữ quốc gia cùng với việc học tập một số môn bằng tiếng Hung ga ri".
Bà nêu rõ, phía Ukraine cùng cộng đồng Hung ga ri tìm mô hình, theo đó trẻ em học tiếng Hung tại các trường phổ thông.
"Trong đó chúng tôi có trách nhiệm phải đạt thỏa thuận về mô hình này và trước khi có kết luận của Ủy ban Venesian, chúng tôi sẽ không thực hiện bất cứ một bước nào về thay đổi mô hình học tập hiện nay tại các trường Hung ga ri".
Theo segodnia