Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Glevakhe (Kiev): 28 công dân Việt Nam bị cầm cố dưới tầng ngầm toà nhà trong 3 tháng

Thứ bảy, 27/10/2018 | 00:08
Các công dân Việt Nam nói trên bị tước hết giấy tờ. Họ không có quần áo ấm.

Tại Glevakha, ngoại ô Kiev, 28 công dân Việt Nam bị cầm cố dưới tầng hầm toà nhà trong 3 tháng.
Trên đây là thông báo từ đại diện quyền con người thuộc quốc hội Ukriane Lutmila Denhisova trên Facebook.
Bà cho biết, trong đó 26 người được giải thoát, được đưa về đồn cảnh sát Vasinkovski, hai người phải nhập viện. Trong số các nạn nhân - 7 phụ nữ và 1 trẻ vị thành niên.

Denhisova thông báo, cả 28 người được cấp chỗ tạm trú, được cho ăn và được liên lạc với gia đình mình: ”Lần đầu tiên trong 3 tháng, các nạn nhân được nói chuyện với người nhà”. Cảnh sát địa phương cấp cho họ quần áo ấm và đồ ăn.
Ngày 26/10, toà án quận Vaisinkovski xét xử và ra hình thức quản thúc đối với kẻ đã cầm cố các công dân người Việt nói trên. Các nhân viên thuộc Ban thư ký Quốc hội Ukraine về quyền con người cũng tham dự phiên toà để kiểm soát việc chấp hành quyền con người của những người nhập cư Việt Nam trái phép.

Theo segodnia


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN