Theo thông tin được chuyên gia Tatiana Adamenko - Trưởng phòng Khí tượng Nông nghiệp thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Ucraina, mùa đông tại Ucraina đang có chiều hướng ấm dần lên trong những năm gần đây. Và trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình cả năm tại Ucraina đã tăng 2 độ C. Mùa đông 2019-2020, đến thời điểm này có thể coi như chưa có, vì từ đầu mùa đông đến nay, nhiệt độ trung bình vẫn trên 0 độ C.
Bà Adamenko dự báo, tháng 2 - tháng cuối cùng của mùa đông - cũng sẽ không lạnh. Đầu tháng 2 có thể xuất hiện băng giá, nhưng kéo dài không lâu. Nửa cuối tháng 2 sẽ ấm và có nhiều mưa và tuyết ướt.
Thời tiết bất thường của mùa đông đang ảnh hưởng xấu đến tình hình sản xuất nông nghiệp, vì giai đoạn ủ đông là khoảng thời gian rất quan trọng đối với cây trồng, có tính chất quyết định đến sản lượng vụ mùa trong năm.
Mặc dù vậy, theo nhận định của bà Adamenko, đến thời điểm này các loại ngũ cốc gieo hạt trước mùa đông vẫn đang trụ được, chưa bị hỏng. Bà cho biết, thông thường, đáng sợ nhất đối với hạt giống là bị đóng băng, sẽ khiến cho mầm cây bị chết, không mọc lên được. Còn năm nay, dù mùa đông không có tuyết nhưng nhiệt độ tương đối ổn định, nên hy vọng các loại ngũ cốc sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.
Tuy nhiên, theo ý kiến ông Danil Levchenko - Giám đốc Nông trại "SAD", còn những nguyên nhân khác có thể gây mất mùa - đó là sâu bệnh, nấm ký sinh và chuột bọ không bị băng giá tiêu diệt có thể tàn phá không chỉ các loại ngũ cốc, mà cả cây ăn quả. Ông cho biết, việc cây nở hoa sớm hay muộn không đáng sợ bằng sâu bệnh, nhưng vấn đề này chỉ có thể xác định được từ tháng 4 trở đi.
Bà Tatiana Adamenko thì cho rằng, các loại thực vật tại Ucraina đang bị thiếu nước, do nửa cuối năm 2019 mưa quá ít. Hiện đất canh tác đang khô hơn bình thường và đây cũng là yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến mùa màng.
Chuyên gia này cho biết, nếu trong tháng 2 và tháng 3 có mưa nhiều, thì vấn đề trên đây sẽ bị triệt tiêu. Tuy nhiên, đến nay cơ quan khí tượng thủy văn chưa thể chắc chắn về điều này. Nửa đầu tháng 2 dự báo sẽ không có mưa và tuyết nhiều để có thể bù đắp lượng nước đang thiếu trong lòng đất. Tháng 3 là giai đoạn khó đoán trước, vì thời tiết không ổn định, mỗi năm một khác.
Chuyên gia Oleksandr Chistiakov - Chủ tịch Ủy ban Môi trường Ucraina, cho biết, trong 4 năm gần đây lượng mưa tại Ucraina chỉ đạt 70% so với mức thông thường. Theo lời ông, từ năm 1991 đến nay, ở Ucraina đã có đến 10 nghìn sông suối nhỏ bị khô kiệt và biến mất. Hiện tượng này gây mất cân bằng sinh thái, sông hồ bị ô nhiễm nặng và các loại thực vật không được cung cấp đủ lượng nước cần thiết.
Theo thông tin của Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước "Ecodia" - bà Natalia Gozak - các nhà khoa học của Đại học Colombia (New-York, Mỹ) đã nhận định rằng, trong tương lai các vùng bức xạ nhiệt có thể bao trùm tất cả những khu vực sản xuất lương thực lớn trên thế giới. Trong vấn đề này, Ucraina thuộc nhóm quốc gia dễ bị tổn thương nhất. Hiện nay, chiều hướng xuất hiện những ngày nóng bất thường trong năm đã tăng đến 20 lần, đe dọa nền an ninh lương thực trên phạm vi toàn cầu, không riêng chỉ ở Ucraina.
Theo TTQH