Và sau đây là tuyên bố của ông trong trả lời phỏng vấn “Interfak“: “Sau quyết định của Quốc hội Ukraine với đòi hỏi phải đổi tên các nhà thờ УПЦ МП tất nhiên sẽ là đàn áp. Và rõ ràng sẽ có tối hậu thư, nếu nhà thờ không chịu đổi tên, sẽ bị hủy đăng ký, nhưng nếu đổi tên, sẽ bắt đầu bị áp lực mạnh, trước hết là đối với nhân dân, với cộng đồng xã hội. Không nghi ngờ gì, sẽ bắt đầu các hành động vũ lực tịch thu nhà thờ”.
Trong đó ông tuyên bố, người dân Ukraine “mạnh mẽ trong lòng tin và rất cảm tính”. Vì thế, theo lời ông, tất cả những gì diễn ra quanh nhà thờ có nguy cơ biến thành “những cuộc đụng độ đẫm máu”. Cũng vì lý do đó, Giáo chủ Nga kêu gọi “tăng cường cầu nguyện về gìn giữ hoà bình trên đất Ukraine anh em”.
Theo lb.ua