Bà bình luận tuyên bố của Bộ trưởng văn phòng chính phủ Dubilet về đăng ký dân số điện tử có thể thực hiện bằng cách thu thập các thông tin ẩn danh từ các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động về số lượng sử dụng và vị trí của chúng.
Giám đốc học viện dân số nói rằng, bà " gần như thất kinh" trước tuyên bố của Dubilet.
Bà nói:" Ngay cả khi cho rằng, tất cả các khu vực dân cư của đất nước ta, mỗi người từ 0 đến 100 tuổi có 1 điện thoại ( khả năng này thực tế bằng 0), tuy nhiên nhiều nơi mạng sóng điện thoại chưa phủ tới. Đó là những vùng nông thôn, 30 cây số cách trục đường giao thông chính. Vì thế tôi nghi ngờ khả năng tất cả các khu vực dân cư được phủ sóng".
Bà nhấn mạnh, điều tra dân số không chỉ về số lượng người, mà còn về độ tuổi, giới tính, vì thế mô hình điều tra dân số điện tử do chính phủ đề nghị rất đáng nghi ngờ.
Cũng theo lời bà, kết quả điều tra dân số bằng phương pháp nói trên có thể bị cộng đồng quốc tế phủ nhận.
" Đó là việc đánh giá số dân. Nếu chúng ta không tiến hành điều tra dân số đầy đủ, thì chúng ta không thể điều hành bình thường đất nước. Trong bảng tôi lập cho Dubilet, tất cả được trình bày cho từng Bộ- những số liệu nào của điều tra dân số và dùng để làm gì" - Giám đốc viện dân số Ukraine kết luận.
Theo lb.ua