Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Giá gas giết chết cả một ngành công nghiệp, 12 ngàn người Ukraine bị mất việc

Thứ ba, 18/01/2022 | 22:28
Ngày 22/12/2021, công ty "Gasprom" Nga công bố giá gas xuất khẩu trung bình của năm 2022.

Do giá gas tăng, 3 nhà máy sản xuất kính thuỷ tinh phải ngừng sản xuất hoàn toàn, còn các nhà máy khác chuyển sang giai đoạn ngừng kỹ thuật để tránh ngừng toàn bộ các lò đốt.

Trên đây là thông báo của Hiệp hội các nhà sản xuất gương, kính Ukraine.

Các nhà sản xuất nêu rõ, sau khi ngừng hoạt động thì việc khôi phục lại công việc của các nhà máy là vấn đề lớn.
"Thảm hoạ giá gas tăng, giá gas chiếm 50% giá thành sản phẩm gương, kính và có hậu quả huỷ diệt đối với cả một ngành kinh tế thực tiễn Ukraine, bởi xảy ra tăng khủng khiếp đối với giá thành sản phẩm. Đây là một yếu tố tiêu cực, đặc biệt quan trọng đối với ngành sản xuất gương, kính trong nước. Tại một số nước, giá năng lượng đôi khi thấp hơn cả chục lần so với giá tại Ukraine" - tuyên bố của Hiệp hội các nhà sản xuất gương, kính Ukraine.

Trong tình hình như vậy, các sản phẩm Ukraine mất khả năng cạnh tranh trong thị trường quốc tế và trong nước.

Các nhà máy ngành sản xuất gương, kính Ukraine, trong đó có hơn 12 ngàn người Ukraine làm việc, nhanh chóng trở thành bị lỗ vốn và thực tế trên bờ vực phải đóng cửa, phá sản.
Hiệp hội các nhà sản xuất gương, kính Ukraine yêu cầu tới sự giúp đỡ của Chính phủ.

Theo unian.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN