Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Gasprom quyết định tự hoàn thành công trình xây dựng hệ thống đường ống "Dòng chảy phía Bắc -2"

Thứ tư, 29/01/2020 | 03:01
Trên đây là tuyên bố của Phó lãnh đạo Gasprom Elena Burmistrova trong buổi hội thảo về gas tại châu Âu.
 
Theo lời bà, dự án đã hoàn thành 94%.
"Nửa thế kỷ trước, khi bắt đầu xây dựng đường ống dẫn khí đốt vào châu Âu, không ai có thể nghĩ rằng nó có thể bị gián đoạn bởi các mâu thuẫn chính trị"- tuyên bố của phó lãnh đạo Gasprom.
 
Cần nhắc lại là, hệ thống đường ống "Dòng chảy phía Bắc -2" được xây dựng để dẫn gas từ Nga sang Đức, bỏ qua các nước trung chuyển Belarusia, Ukraine, Balan, với công suất 55 tỷm3/ năm. Chi phí cho công trình này được đánh giá 10 tỷ €. Nga là công ty cổ phần duy nhất. Các đối tác của công ty độc quyền này là: Công ty Đức Wiltershall và Uniper, công ty của Áo OMV, công ty Pháp Engie và Royal Dutch Shell (Anh và Hà lan). Các công ty này hứa cung cấp 50% tài chính cho dự án.
 
Theo liga.net

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN