Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Gasprom chính thức đề nghị Ukraine ký hợp đồng trung chuyển gas 1 năm

Thứ ba, 19/11/2019 | 01:49
Ukraine trông chờ ký kết hợp đồng 10 năm về trung chuyển khí đốt.
 
Ngày 18/11,"Gasprom" Nga đề nghị chính thức Ukraine gia hạn hợp đồng trung chuyển gas hiện nay thêm 1 năm. Điều kiện bắt buộc để ký hợp đồng này là các bên rút hết các khiếu kiện lẫn nhau tại các toà án và tại các toà án quốc tế.
"Gasprom" cũng chờ đợi quan điểm của Ukraine về mua gas trực tiếp của Nga từ năm 2020. Ukraine không mua gas của Nga từ năm 2015.
 
Ukraine với sự tham gia của Uỷ ban châu Âu đang cố đạt mục đích ký hợp đồng 10 năm trung chuyển gas với Nga với số lượng 90 tỷ m3/ năm. "Naftogas" Ukraine bày tỏ nghi ngờ khả năng này. Giám đốc điều hành "Naftogas" Ukraine Yuri Vitrenko tuyên bố, cần chuẩn bị cho việc chấm dứt trung chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ Ukraine năm 2020.
 
Theo lb.ua