Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

G-7 và Ngân hàng thế giới ra tuyên bố về quyết định của toà Hiến pháp Ukraine hủy điều luật về làm giàu bất chính

Thứ ba, 05/03/2019 | 00:10
Trên thế giới, trừng phạt tội làm giàu bất chính - là công cụ mạnh trong đấu tranh chống tham nhũng.

Các đại sứ thuộc các nước nhóm G-7 và Ngân hàng thế giới không hài lòng trước quyết định của Toà Hiến pháp Ukraine hủy điều 368-2 trong luật hình sự Ukraine về làm giàu bất chính.
Phương Tây cho rằng, các cơ quan chống tham nhũng Ukraine bị mất khả năng trừng phạt những kẻ tham nhũng trong giới lãnh đạo cao cấp.

Trong tuyên bố chung có đoạn: “Cách đây chưa lâu, việc hủy trách nhiệm làm giàu bất chính trong luật hình sự - đó là thất bại lớn trong đấu tranh chống tham nhũng tại Ukraine. Điều này làm yếu đi sự ảnh hưởng của tất cả các cấu trúc chống tham nhũng, trong đó có Toà án tối cao chống tham nhũng sắp được thành lập, cũng như ảnh hưởng tới khả năng của Cục phòng chống tham nhũng điều tra các vụ án tham nhũng của giới lãnh đạo cao cấp. Những điều tra hiện nay và truy cứu hình sự vì làm giàu bất chính tạo niềm hy vọng buộc trách nhiệm hình sự đối với những cán bộ lạm dụng chức vụ của mình để làm giàu bất chính”.

Các đại sứ G7 cùng Ngân hàng thế giới nhắc nhở Ukraine, từ đầu năm 2010 hơn 40 nước trên thế giới quy trách nhiệm hình sự đối với làm giàu bất chính và tới hiện nay nhiều cơ quan pháp lý đã đưa tội này vào luật hình sự. Phương Tây cho rằng, trừng phạt tội làm giàu bất chính - là công cụ mạnh trong đấu tranh chống tham nhũng.

G-7 và Ngân hàng thế giới kêu gọi Ukraine khôi phục lại trách nhiệm hình sự đối với làm giàu bất chính tương ứng với các nguyên tắc của Liên hợp quốc, Toà án châu Âu về quyền con người, cũng như tìm biện pháp gia hạn hàng chục cuộc điều tra, kết thúc của những cuộc điều tra này bị đe dọa bởi quyết định của Toà Hiến pháp Ukraine.

Theo segodnia


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN